Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa: Nỗ lực hạn chế tình trạng học sinh bỏ học

11:09, 04/09/2017

(ĐN)- Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa Thi Văn Dũng vừa yêu cầu ngành giáo dục thành phố trong năm học 2017-2018 phải thực hiện tốt hơn nữa việc vận động học sinh đến lớp, nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học...

(ĐN)- Phó bí thư Thành ủy Biên Hòa Thi Văn Dũng vừa yêu cầu ngành giáo dục thành phố trong năm học 2017 - 2018 cần phải thực hiện tốt hơn nữa việc vận động học sinh đến lớp; đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; có nhiều biện pháp phối, kết hợp để đảm bảo học sinh đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở, an tâm tới lớp..., nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du, TP.Biên Hòa những ngày đầu năm học 2017-2018 (ảnh minh họa).
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du, TP.Biên Hòa những ngày đầu năm học 2017-2018 (ảnh minh họa).

Theo Trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa Võ Văn Minh, trong năm học 2016-2017, toàn thành phố có hơn 134 ngàn học sinh tiểu học, THCS, thì có 204 học sinh tiểu học, THCS bỏ học. Trong đó, cấp THCS có lượng học sinh bỏ học vẫn còn lớn (với 193 em, giảm 7 em so với năm học trước).

Nguyên nhân dẫn đến việc học sinh bỏ học là do gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bản thân học sinh học yếu; nhà ở xa trường nên đi lại khó khăn; ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh…

HD

Tin xem nhiều