Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng đàn heo và gà ở Thống Nhất giảm mạnh

10:09, 18/09/2017

(ĐN)- Tin từ Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Thống Nhất cho biết hiện nay toàn huyện có 1.093 trang trại chăn nuôi, trong đó có 957 trang trại heo với tổng đàn gần 313 ngàn con, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số đàn gà và đàn cút khoảng hơn 2 triệu con, giảm trên 10% so với cùng kỳ.

(ĐN)- Tin từ Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Thống Nhất cho biết hiện nay toàn huyện có 1.093 trang trại chăn nuôi, trong đó có 957 trang trại heo với tổng đàn gần 313 ngàn con, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số đàn gà và đàn cút khoảng hơn 2 triệu con, giảm trên 10% so với cùng kỳ. Riêng đàn vịt khoảng 285 ngàn con, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

 Nguyên nhân khiến tổng số đàn heo, gà và cút giảm là do trong những tháng qua giá cả của các loại vật nuôi này rất bấp bênh, có thời điểm giảm sâu dưới giá thành khiến người nuôi thua lỗ nặng, đành phải giảm đàn.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều