Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông xe đường chuyên dùng vào mỏ đá Tân Cang

11:09, 15/09/2017

(ĐN)- Ngày 15-9, tuyến đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng dành cho các mỏ đá ở khu vực Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) chính thức thông xe.

(ĐN)- Ngày 15-9, tuyến đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng dành cho các mỏ đá ở khu vực Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) chính thức thông xe.

Xe đã được lưu thông trên đường chuyên dùng. Ảnh: Vân Nam
Xe đã được lưu thông trên đường chuyên dùng. Ảnh: Vân Nam

Tuyến đường chuyên dùng có chiều ngang 9,5m, chiều dài gần 7,5km. Điểm đầu của tuyến đường giao với quốc lộ 51, điểm cuối giáp ranh mỏ đá của Công ty cổ phần xây dựng và vật liệu xây dựng Đồng Nai, đi qua 2 xã Phước Tân, Tam Phước và 12 mỏ đá đang khai thác. Mặt đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng, bằng bê tông cốt thép có hệ thống thoát nước dọc, vận tốc thiết kế 60km/giờ. Được khởi công vào tháng 3-2016, tuyến đường được Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng (giai đoạn 1), thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 12 năm.

Theo chủ trương của UBND tỉnh, sau khi thông xe đường chuyên dùng, tất cả các xe vận tải ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang đều phải lưu thông trên tuyến đường này, không được đi vào đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân) như trước kia gây bức xúc cho người dân.

H.L

Tin xem nhiều