Báo Đồng Nai điện tử
En

Long Khánh tổ chức thi tìm hiểu giá trị di tích lịch sử

10:09, 29/09/2017

(ĐN)- Hội thi tìm hiểu giá trị di tích lịch sử do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch và UBND TX.Long Khánh phối hợp tổ chức.

(ĐN)- Hội thi tìm hiểu giá trị di tích lịch sử do Sở Văn hóa - thể thao và du lịch và UBND TX.Long Khánh phối hợp tổ chức.

Hội thi nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa địa phương, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc; qua đó quảng bá giới thiệu nâng cao nhận thức trong cộng đồng việc bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa quốc gia cho học sinh THCS, THPT và đoàn viên thanh niên ở TX.Long Khánh.

Cuộc thi chia làm 2 bảng, mỗi bảng đều trải qua 2 vòng thi: thi viết và thi thuyết trình. Sau phần thi viết, mỗi bảng chọn 10 thí sinh có điểm số cao vào thi thuyết trình để chọn thí sinh xuất sắc trao giải thưởng cho cả 2 bảng.

Thị xã có di tích Mộ cự thạch Hàng Gòn được xếp hạng đặc biệt cấp quốc gia; di tích Tòa hành chính Long Khánh được xếp hạng cấp quốc gia; di tích đình Xuân Lộc - chùa Xuân Hòa được xếp hạng cấp tỉnh; di tích Căn cứ Thị ủy Long Khánh (Bàu Sầm và khu 18 gia đình) được xếp hạng cấp tỉnh; di tích Nhà chủ Công ty cao su SIPH được xếp hạng cấp tỉnh; bia 36 liệt sĩ; miếu Bà Hàng Gòn đang trong lộ trình xếp hạng.

Cuộc thi được phát động từ ngày 1-10 đến hết ngày 10-11-2017, bài thi được gửi về Thị đoàn Long Khánh.             

Hoàng Long

Tin xem nhiều