Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân

05:09, 12/09/2017

(ĐN)- Ngày 12-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, cùng Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội của tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017-2020...

 

(ĐN)- Ngày 12-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại diện các bên tham gia ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020
Đại diện các bên tham gia ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ phối hợp trong việc trao đổi thông tin, kế hoạch thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh mở rộng thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, đặc biệt là các nước mà Đồng Nai có ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, đối tác chiến lược toàn diện.

Bên cạnh đó, các bên sẽ vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng, làm cho nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và ủng hộ nhân dân Việt Nam bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngoài ra, các bên sẽ tuyên truyền, vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương; bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ; tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong đổi mới về công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều