Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng đơn vị triệt xóa tụ điểm cờ bạc bằng game bắn cá

10:09, 25/09/2017

(ĐN)- Sáng 25-9, tại Lễ chào cờ đầu tuần, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa vì có thành tích xuất sắc triệt xóa tụ điểm đánh bạc.

[links()](ĐN)- Sáng 25-9, tại Lễ chào cờ đầu tuần, Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Uỷ viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh quyết định khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa vì có thành tích xuất sắc trong việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng game bắn cá do người nước ngoài điều hành.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng đột xuất số tiền 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa.
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng đột xuất số tiền 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 22-9, Công an TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính Công ty TNHH MTV Game giải trí “Tia Chớp Bạc” địa chỉ Lô 8A, KP4, phường Tân Hiệp do ông Hoàng Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, trú tại 34/40 Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) làm giám đốc.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang đối tượng Ông Quang Vũ (40 tuổi, Quốc tịch Trung Quốc), cùng với một số nhân viên của công ty này đang tổ chức cho các con bạc quy đổi điểm thành tiền dưới hình thức trò chơi giải trí điện tử “máy bắn cá”. 

Tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng v trao thưởng đột xuất số tiền 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa vì có thành tích xuất triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại Công ty Game giải trí “Tia Chớp Bạc”.
Tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng  Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, có tất cả 62 đối tượng (bao gồm quản lý người Trung Quốc, nhân viên thu ngân, nhân viên dịch vụ, các đối tượng đánh bạc và nhân viên bảo vệ) được đưa về cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Qua sàng lọc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lực lượng công an kiểm tra và bắt
Lực lượng công an kiểm tra Công ty TNHH MTV Game giải trí “Tia Chớp Bạc”.

 Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH MTV “Tia Chớp Bạc” do một người đàn ông tên Thái (Quốc tịch Trung Quốc) đầu tư nhưng giao cho Hoàng Nguyễn Tùng Anh đứng tên trong giấy phép kinh doanh. Để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đối tượng Thái thuê mặt bằng, lắp đặt máy móc, tuyển nhân viên, tuyển quản lý người Trung Quốc.

Từ tháng 4-2017, đối tượng Ông Quang Vũ nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam và được Thái thuê làm quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam trong việc mua và bán điểm. 

Một số tang vật vụ án.
Một số tang vật của vụ án

Hàng ngày, tụ điểm này được chia làm 2 ca, hoạt động từ 8 giờ 00 sáng đến 16 giờ 30; chiều từ 16 giờ 30 đến 8 giờ 00 sáng ngày hôm sau. Ngoài ra, Thái còn tuyển chọn một số nhân viên người Việt Nam làm nhân viên thu đổi tiền phục vụ trong đường dây tổ chức đánh bạc.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ số tang vật, gồm: 13 máy Game bắn cá dùng vào việc đánh bạc, hơn 288 triệu đồng, 04 CPU, máy đọc thẻ, máy quét thẻ ATM và một số thẻ tích đổi điểm dùng vào mục đích đánh bạc.

Qua kiểm tra sơ bộ phiếu giao nhận cho thấy, trung bình mỗi ngày, Công ty TNHH MTV Game giải trí “Tia Chớp Bạc” thu lợi bất chính khoảng trên 500 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được Công an TP.Biên Hòa  tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin và ảnh: Đình Biên

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích