Báo Đồng Nai điện tử
En

Doanh nghiệp Đồng Nai - Đài Loan tìm cơ hội giao thương

04:09, 30/09/2017

(ĐN)- Ngày 29-9, hiệp hội thương mại Đài Loan tại Đồng Nai đã phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Đài Loan và doanh nghiệp Đồng Nai để kết nối cung ứng sản phẩm cho nhau.

(ĐN)- Ngày 29-9, hiệp hội thương mại Đài Loan tại Đồng Nai đã phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Đài Loan và doanh nghiệp Đồng Nai để kết nối cung ứng sản phẩm cho nhau.

Các doanh nghiệp Đồng Nai, Đài Loan giới thiệu sản phẩm và tìm nguồn cung ứng.
Các doanh nghiệp Đồng Nai, Đài Loan giới thiệu sản phẩm và tìm nguồn cung ứng.

Tại hội nghị, gần 100 doanh nghiệp Đài Loan và Đồng Nai đã triển lãm sản phẩm để giới thiệu cho các đối tác nhằm tìm cơ hội liên kết bán sản phẩm cho nhau. Theo ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Công thương, Đài Loan hiện đang xếp thứ hai trong 43 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh với trên 5,2 tỷ USD. Đài Loan là thị trường nhập khẩu lớn của Đồng Nai. Trong 9 tháng của năm 2017, Đồng Nai nhập khẩu hàng hóa từ Đài Loan (chủ yếu là nguyên liệu) khoảng 1,1 tỷ USD. Do đó, nhiều doanh nghiệp Đồng Nai rất muốn gắn kết cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp Đài Loan.

Ông Giản Chí Minh, hội trưởng hiệp hội thương mại Đài Loan tại Đồng Nai, cho biết rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư tại Đồng Nai rất muốn tìm nguồn nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt trên địa bàn tỉnh để giảm bớt nhập khẩu đem lại thuận lợi cho cả hai bên. Tới đây, hiệp hội sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp Đài Loan cũng như Đồng Nai liên kết cung cấp nguyên phụ liệu cho nhau.

Do đó, những doanh nghiệp có nhu cầu có thể liên hệ để được hỗ trợ. Những sản phẩm doanh nghiệp Đài Loan cần rất đa dạng, như: nguyên liệu cho ngành dệt may, giày da, thiết bị máy móc, thiết bị cho ngành gỗ, sắt thép... 

Hương Giang
 
Tin xem nhiều