Báo Đồng Nai điện tử
En

Đập bể kính xe ô tô, bị truy tố

11:09, 11/09/2017

(ĐN) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất đã ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Đức Nhật (32 tuổi, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

(ĐN) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất đã ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Đức Nhật (32 tuổi, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, vào tối 15-7, ông Võ Ngọc Ngãi (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe ô tô khách loại 38 giường nằm biển số 51B-123.00 lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP.Biên Hòa về TX.Long Khánh. Chạy cùng chiều phía trước xe ông Ngãi lúc này có chiếc xe ô tô loại 16 chỗ biển số 49B-007.61 do Nhật điều khiển.

Đến 23 giờ cùng ngày, khi đi đến km 1832 quốc lộ 1 (thuộc ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất), Nhật điều khiển xe chuyển hướng sang trái đường để quay đầu xe về hướng TP.Biên Hòa. Do ông Ngãi phát hiện xe Nhật chuyển hướng đột ngột, khoảng cách gần không xử lý kịp nên đụng vào góc thùng phía sau xe Nhật.

Sự việc xảy ra, ông Ngãi và Nhật cùng xuống xe để thương lượng chuyện bồi thường. Do ông Ngãi không đồng ý bồi thường số tiền 20 triệu đồng do Nhật yêu cầu nên Nhật dùng tuýp sắt đánh ông Ngãi. Ông Ngãi nhảy lên xe đóng kín cửa lại thì Nhật đập bể kính xe ông Ngãi (tài sản thiệt hại được định giá hơn 4 triệu đồng).

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an và Nhật bị bắt về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Phạm Huệ

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích