Báo Đồng Nai điện tử
En

Cụ thể hóa phong trào ''Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy''

02:09, 26/09/2017

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày 26-9, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hồ Hồng Nguyên cho biết, năm học 2017-2018 là năm đầu tiên Hội đồng Đội Trung ương triển khai phong trào "Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"...

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày 26-9, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hồ Hồng Nguyên cho biết, năm học 2017-2018 là năm đầu tiên Hội đồng Đội Trung ương triển khai phong trào "Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" thay cho 5 chương trình của Đội trước đây.

Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hồ Hồng Nguyên trao cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm cho 3 đơn vị: Xuân Lộc, TP. Biên Hòa và Vĩnh Cửu (lần lượt từ trái sang)
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hồ Hồng Nguyên trao cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cụm cho 3 đơn vị: Xuân Lộc, TP. Biên Hòa và Vĩnh Cửu (lần lượt từ trái sang). (ảnh: Liên Hương)

Trong đó, phong trào sẽ tập trung thực hiện 4 nhóm nội dung chính, đó là: tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức lối sống; thi đua học tập; rèn luyện sức khỏe, kỹ năng; xây dựng Đội vững mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh yêu cầu Hội đồng Đội các cấp chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả của phong trào kế hoạch nhỏ, chương trình rèn luyện đoàn viên nhân kỷ niệm 60 năm của phong trào kế hoạch nhỏ và tổng kết 5 năm chương trình ''Rèn luyện đội viên''.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình hội nghị (Ảnh: Nga Sơn)
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình hội nghị (Ảnh: Nga Sơn)

Trong đó, cần chú trọng đến những điều làm được, chưa làm được để cùng đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng các phong trào theo hướng cụ thể, thiết thực. Đồng thời, triển khai các hoạt động phát huy quyền trẻ em, đưa nội dung của Luật Trẻ em vào thực tiễn cuộc sống.

Theo đánh giá của Hội đồng Đội tỉnh, trong năm học 2016-2017, công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực. Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn quốc.

Dịp này, ngoài phần khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng Đội tỉnh đã vận động trao 11 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/ suất) cho đội viên, thiếu nhi vượt khó học giỏi

*Chiều cùng ngày, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyên đè thực hành nghi thức Đội (sửa đổi) cho gần 200 giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Nga Sơn

Tin xem nhiều