Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao thu nhập, hạn chế hiện tượng chảy máu chất xám

03:09, 01/09/2017

(ĐN)- Trong 2 ngày: 31-8 và 1-9, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiến hành Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022...

(ĐN)- Trong 2 ngày: 31-8 và 1-9, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiến hành Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế khen thưởng tập thể Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa Thống Nhất.
Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế khen thưởng tập thể Công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Với hơn 1,1 ngàn đoàn viên, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã có những chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên, tình trạng chảy máu chất xám vẫn còn xảy ra. Trong đó, riêng năm 2017 đã có 31 đoàn viên, viên chức, người lao động của bệnh viện nghỉ việc do thu nhập chưa đáp ứng nhu cầu.

Giám đốc bệnh viện đa khoa Thống Nhất Phạm Văn Dũng khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.
Giám đốc bệnh viện đa khoa Thống Nhất Phạm Văn Dũng khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế tỉnh và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đề nghị Ban chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ tới cùng chung tay với Ban giám đốc bệnh viện để có biện pháp chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động. Đặc biệt, phải tạo được đột phá để phát triển kinh tế, dịch vụ y tế, nâng cao thu nhập chính đáng cho người lao động, giúp đoàn viên an tâm công tác.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa mới Trần Minh Đức tặng quà cho các đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa mới Trần Minh Đức tặng quà cho các đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh các phong trào thi đua để nâng cao đạo đức, tác phong, chuyên môn nghiệp vụ, thái độ giao tiếp với đồng nghiệp, với bệnh nhân. Trong đó, phải tìm kiếm, sàng lọc, tuyển chọn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên…đủ tiêu chuẩn, xây dựng đội ngũ kế thừa đủ năng lực, phẩm chất, để chung tay nâng cao chất lượng y tế Đồng Nai.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới và đồng chí Trần Minh Đức, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích