Báo Đồng Nai điện tử
En

Các cựu tù chính trị TP.Biên Hoà thăm lại chiến trường xưa

05:09, 17/09/2017

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2017), ngày 16-9, Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hoà đã tổ chức chuyến về nguồn thăm lại chiến trường xưa tại di tích căn cứ Khu uỷ miền Đông Nam bộ (thuộc huyện Vĩnh Cửu).

 

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2017), ngày 16-9, Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hoà đã tổ chức chuyến về nguồn thăm lại chiến trường xưa tại di tích căn cứ Khu uỷ miền Đông Nam bộ (thuộc huyện Vĩnh Cửu).

Ông Phạm Văn Thành-Chủ tịch Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPBH (áo trắng)
Ông Phạm Văn Thành-Chủ tịch Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPBH (áo trắng)

Tại đây, gần 50 hội viên và con cháu cựu tù chính trị đã thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các anh hùng liệt sĩ; tham quan tìm hiểu và ôn lại truyền thống hào hùng của một giai đoạn lịch sử về tinh thần chiếu đấu, hy sinh của các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Bên cạnh đó, đoàn còn được trải nghiệm hành trình khám phá căn cứ địa với hình ảnh các khu nhà lá đơn sơ như: nơi làm việc của lãnh đạo Khu uỷ và các cơ quan trực thuộc gồm văn phòng, cơ yếu, nhà quân y, hầm trú ẩn, hệ thống bếp Hoàng Cầm và giếng nước phục vụ cho sinh hoạt, hệ thống giao thông hào dài gần 600m và hệ thống địa đạo nhiều nhánh gấp khúc, quanh co, dài, sâu dưới lòng đất, cùng nhà ở và làm việc - những bằng chứng sống động về một thời máu lửa.

Di tích căn cứ Khu uỷ miền Đông Nam bộ thuộc địa phận phân trường 6, Lâm trường Hiếu Liêm, xã Trị An được Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia ngày 29-11-1997. Chuyến tham quan về nguồn đã để lại ấn tượng mạnh và đầy xúc động trong lòng mỗi hội viên và con cháu các cựu tù chính trị. 

Hồng Mỹ 

Tin xem nhiều