Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe ben bất chấp chạy giờ cấm, người dân lại chặn đường

09:08, 20/08/2017

(ĐN)- Ngày 20-8, người lại dựng rào chắn trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) không cho xe ben chở đá từ mỏ đá Tân Cang ra đường Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 51.
 

 

(ĐN)- Ngày 20-8, người lại dựng rào chắn trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) không cho xe ben chở đá từ mỏ đá Tân Cang ra đường Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 51. 

Đường sình lầy gây mất an toàn khiến người dân sống 2 bên đường Đinh Quang Ân dựng rào chắn, không cho xe ben lưu thông.
Đường sình lầy gây mất an toàn khiến người dân sống 2 bên đường Đinh Quang Ân dựng rào chắn, không cho xe ben lưu thông.

Tại hiện trường, từ 7 giờ sáng, rào chắn đã được dựng tại 2 địa điểm trên đường Đinh Quang Ân để chặn các xe tải ben chở đá, chỉ chừa chỗ cho xe máy và xe tải nhỏ chạy qua. Trong đó, điểm thứ nhất được dựng tại tổ 24, ấp Hương Phước; điểm còn lại cách đó khoảng 300m hướng ra quốc lộ 51.

Rất nhiều người dân bức xúc trước tình trạng suốt thời gian qua, xe tải ben chở đá chạy với vận tốc lớn, gây mất an toàn giao thông. Thậm chí, từ 2-3 giờ sáng, xe ben đã nối hàng dài xuất phát từ các mỏ đá chạy trên đường Đinh Quang Ân để ra quốc lộ 51. Điều đáng nói, đây là thời gian cấm hoạt động của loại phương tiện này, nhưng xe ben vẫn bất chấp, khiến người dân 2 bên đường mất ngủ thường xuyên.

Đại diện địa phương, ngành chức năng xuống làm việc về vấn đề bức xúc của người dân.
Đại diện địa phương, ngành chức năng xuống làm việc về vấn đề bức xúc của người dân.

Ông Phạm Xuân Thọ, ngụ ấp Hương Phước (xã Phước Tân) cho hay: “Xe ben chạy đêm ngày, khiến sình lầy ngập đường, bám vào cây cối, nhà cửa của người dân, nên ai cũng khổ sở. Học sinh đi học thiếu an toàn, chúng tôi đề nghị chính quyền và ngành chức năng phải giải quyết dứt điểm vấn đề này, không để tái diễn hết lần này đến lần khác”.

Cũng theo phản ánh của người dân, TP.Biên Hòa đã hứa sớm làm đường chuyên dụng dành riêng cho xe ben khu vực mỏ đá Tân Cang lưu thông, nhưng đến nay con đường này vẫn chưa hoàn thành. Xe tải chở đá vẫn chạy trên tuyến đường Đinh Quang Ân khiến người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Người dân chỉ chừa lối đi hẹp đủ để xe máy và xe tải nhỏ di chuyển.
Người dân chỉ chừa lối đi hẹp đủ để xe máy và xe tải nhỏ di chuyển.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã đến làm việc với người dân để ghi nhận tình hình và mong muốn bà con ở đây “giải phóng” chướng ngại vật, trả lại hiện trạng mặt đường.

Theo đó, phương án đã được thống nhất là cấm tất cả các xe tải chở đất, đá lưu thông theo hướng từ quốc lộ 51 vào đường Đinh Quang Ân, buộc các phương tiện phải đi trên đường Võ Nguyên Giáp qua đường Cống Lỡ để vào mỏ khai thác đá và hướng ra của xe tải là lưu thông qua đường Chu Mạnh Trinh ra đường Võ Nguyên Giáp.

 Đường bị chăn, xe ben xếp hàng dài.
Đường bị chăn, xe ben xếp hàng dài.

Đến 17 giờ ngày 20-8, người dân đã đồng ý mở rào chắn cho xe ben di chuyển theo phương án đề xuất. Như vậy, đến thời điểm hiện tại các phương tiện chở đất, đá không còn đi qua đường Đinh Quang Ân để ra quốc lộ 51.

Tin và ảnh: Thanh Hải

Tin xem nhiều