Báo Đồng Nai điện tử
En

Ứng xử văn hóa khi tham gia mạng xã hội

11:08, 23/08/2017

(ĐN)- Sáng 23-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 8 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh đến 14 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

(ĐN)- Sáng 23-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 8 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo tỉnh đến 14 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nội dung trong nước, quốc tế tại điểm cầu chính Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nội dung trong nước, quốc tế tại điểm cầu chính Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin những kết quả nổi bật và hạn chế cần khắc phục của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017; việc tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2017-2018; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành GD-ĐT trong năm học mới. Ngoài ra, còn có các nội dung về kết quả chủ yếu các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017; công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong công tác tuyên truyền cần làm rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện mạnh mẽ việc phòng, chống tham nhũng là xu thế tất yếu để đổi mới đất nước. Công tác tuyên truyền còn phải làm rõ những mặt tích cực của mạng xã hội, đồng thời chỉ ra những hạn chế của mạng xã hội để mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên có ứng xử văn hóa khi tham gia mạng xã hội.

Quỳnh Anh

Tin xem nhiều