Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuất quân tham dự cuộc thi robot châu Á-Thái Bình Dương

02:08, 22/08/2017

(ĐN)- Ngày 22-8, Trường đại học Lạc Hồng tổ chức lễ xuất quân tham dự Cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 tại Thủ đô Tokyo - Nhật Bản (ABU Robocon 2017 Tokyo).

(ĐN)- Ngày 22-8, Trường đại học Lạc Hồng tổ chức Lễ xuất quân tham dự Cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 tại Thủ đô Tokyo - Nhật Bản (ABU Robocon 2017 Tokyo).

Ban giám hiệu Trường đại học Lạc Hồng tặng hoa cho trưởng đoàn và thành viên thi đấu tại lễ xuất quân.
Ban giám hiệu Trường đại học Lạc Hồng tặng hoa cho trưởng đoàn và thành viên thi đấu tại lễ xuất quân.

Với chủ đề “The Landing Disc” (Chiếc quạt giấy) lấy cảm hứng từ trò chơi truyền thống “Tosenkyo” của Nhật Bản, cuộc thi robocon châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 sẽ chính thức diễn ra vào ngày Chủ nhật 27-8, tại Khu thể thao Ota - City General Gymnasium Tokyo với sự tham dự của 16 đội tuyển robot đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thành viên Trường đại học Lạc Hồng sẵn sàng cho cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2017.
Các thành viên Trường đại học Lạc Hồng sẵn sàng cho cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2017.

Năm nay, đội robot LH-NICESHOT Trường đại học Lạc Hồng vinh dự tiếp tục được đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi này. Đây cũng là lần thứ 7, trường giành quyền thi đấu tại sân chơi Robocon quốc tế.

Đội tuyển robot LH-NICESHOT Trường đại học Lạc Hồng tham dự cuộc thi với 13 thành viên, gồm trưởng đoàn, chỉ đạo viên và thành viên thi đấu chính thức. Ngày 24-8, đội sẽ lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc thi. Trước đó, 2 robot và các thiết bị phục vụ thi đấu đã được gửi sang Nhật Bản bằng đường không theo quy định của ban tổ chức.

Đại học Lạc Hồng bảo vệ thành công ngôi vô địch Robocon Việt Nam.
Đại học Lạc Hồng bảo vệ thành công ngôi vô địch Robocon Việt Nam.

Tới nay, Trường đại học Lạc Hồng đã có 7 lần vô địch cuộc thi robot trong nước; 1 lần vô địch, 3 lần đoạt giải nhì và 2 lần đoạt giải ba tại Cuộc thi robocon châu Á -Thái Bình Dương. Ngoài ra, từ sân chơi robot, sinh viên đã phát triển sang sân chơi thiết kế, chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu, qua đó đã có 3 lần đoạt chức vô địch tại cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á.

Ông Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết, trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên phát triển sân chơi robot. Đây không chỉ là một sân chơi mang tính giải trí, mà còn mang tính sáng tạo và trải nghiệm thực tế rất cao. Thực tế, hoạt động của robot giống như một chiếc máy, sinh viên chế tạo được robot sẽ có thể chế tạo ra những chiếc máy tự động để ứng dụng vào sản xuất.

          Công Nghĩa

Tin xem nhiều