Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt phá một trường gà di động

05:08, 13/08/2017

(ĐN)- Ngày 13-8, Công an huyện Tân Phú tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại ấp 2, xã Phú Thịnh.

(ĐN)- Ngày 13-8, Công an huyện Tân Phú tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại ấp 2, xã Phú Thịnh.

Công an làm việc với đối tượng tham gia vụ đánh bạc
Công an làm việc với đối tượng tham gia vụ đánh bạc

Trước đó, vào sáng 8-8, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tân Phú bất ngờ ập vào một trường gà tại một khu đất trống ở ấp 2, xã Phú Thịnh và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà và chơi tài xỉu.

Phát hiện có lực lượng công an ập vào, các đối tượng tham gia sòng bạc đã ném tang vật tứ tung, rồi bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, bằng sự chủ động và bao bây nhiều hướng, lực lượng trinh sát đã khống chế và tạm giữ 22 đối tượng, cùng tang vật trên chiếu bạc, gồm: hơn 6 triệu đồng, 6 con gà đá và 3 bộ lắc tài xỉu để phục vụ điều tra.

Kiểm tra trong người các đối tượng nói trên, công an còn thu giữ số tiền hơn 70 triệu đồng. Ngoài ra, công an cũng thu giữ hàng chục chiếc xe máy do các đối tượng bỏ lại xung quanh khu vực trường gà.

Hàng chục chiếc xe tang vật công an thu giữ tại hiện trường (Ảnh: M.L)
Hàng chục chiếc xe tang vật được công an thu giữ tại hiện trường (Ảnh: M.L)

Sau một thời gian điều tra, xác minh, hiện cơ quan công an đang tạm giữ 1 đối tượng để điều tra, các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh.

Một cán bộ trinh sát Phòng PC45 cho biết, đây là trường gà hoạt động có tổ chức đã diễn ra được một thời gian dài. Sau quá trình theo dõi, các trinh sát Phòng PC45 nhận thấy, các đối tượng này luôn thay đổi địa điểm hoạt động để tránh bị công an phát hiện. Mỗi lần chọn được địa điểm thích hợp, nhóm này lại hẹn nhau đến để sát phạt. Sau khi nắm rõ hoạt động của các đối tượng, trinh sát Phòng PC45 đã phối hợp cùng công an địa phương triệt phá.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng cùng tang vật được giao lại cho Công an huyện Tân Phú để  tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trần Danh

Tin xem nhiều