Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin

10:08, 06/08/2017

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8), 11 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Định Quán phối hợp với Công ty TNHH thương mại dịch vụ tranh thêu Cỏ May (TP.Hồ Chí Minh) đã đến thăm và trao 50 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam tại các xã: La Ngà, Phú Túc, Phú Cường, Suối Nho và Túc Trưng.

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8), 11 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Định Quán phối hợp với Công ty TNHH thương mại dịch vụ tranh thêu Cỏ May (TP.Hồ Chí Minh) đã đến thăm và trao 50 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam tại các xã: La Ngà, Phú Túc, Phú Cường, Suối Nho và Túc Trưng.

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Định Quán đã tổ chức trao 70 phần quà (600 ngàn đồng/phần) cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã: Phú Tân, Phú Lợi, Phú Hòa, Phú Vinh, Gia Canh, Thanh Sơn, Phú Ngọc, Ngọc Định và thị trấn Định Quán.

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Xuân Lộc vừa tổ chức thăm, tặng 50 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng tiền mặt. Trong thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với số tiền trên 336 triệu đồng; hỗ trợ 1.560kg gạo thường xuyên cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 chiếc xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam không đi lại được và tặng 15 suất học bổng cho con em nạn nhân có học lực khá giỏi với tổng số tiền gần 125 triệu đồng.

Văn Tuấn - Tuyết Mai  - Tuệ Lâm

Tin xem nhiều