Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

04:08, 01/08/2017

(ĐN) – Ngày 1-8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

(ĐN)- Ngày 1-8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị nhiều ý kiến cho rằng, trong thời gian qua, chất lượng tiếp xúc cử tri đã được nâng cao, hoạt động tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới, nhất là việc tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, cần tiếp tục tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề để có ý kiến tập trung hơn và hiệu quả rõ hơn; chú trọng tiếp xúc cử tri theo ngành, giới, theo địa bàn; khuyến khích các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú; tiếp xúc cử tri ngoài giờ hành chính (buổi tối, ngày thứ bảy, chủ nhật)...

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay (tính từ tháng 7-2016 đến tháng 7-2017), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, HĐND, UBND tổ chức 8 đợt tiếp xúc cử tri tại 59 điểm với hơn 15 ngàn lượt cử tri tham dự. 

Đại diện MTTQ huyện Trảng Bom đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại diện MTTQ huyện Trảng Bom đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Nhìn chung, việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng luật và đạt hiệu quả cao. Một trong những đổi mới là Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã phối hợp tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri là công nhân, thanh niên trẻ tại các khu công nghiệp Biên Hòa; với Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn; với công nhân thuộc các khu công nghiệp tại huyện Nhơn Trạch...

Tuy nhiên, qua các đợt tiếp xúc cử tri cho thấy, vẫn còn một số hạn chế, như: Chủ tịch UBND một số địa phương chưa thường xuyên tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội; cán bộ được cử đi tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri chưa nắm bắt nội dung để giải trình vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc; công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương còn chậm; vẫn còn xuất hiện tình trạng “cử tri chuyên nghiệp”, "cử tri khiếu nại thuê", gây mất trật tự an ninh tại buổi tiếp xúc cử tri; thời gian tiếp xúc cử tri chủ yếu trong giờ hành chính nên chưa thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng cử tri khác...

Tin và ảnh: Ngọc Thư  

Tin xem nhiều