Báo Đồng Nai điện tử
En

Nối thành công 2 ngón tay bị đứt lìa

08:08, 25/08/2017

(ĐN) – Các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình – bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa nối thành công 2 ngón tay bị đứt lìa cho bệnh nhân Liều Lý Phút ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

 

(ĐN) – Các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình – bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa nối thành công 2 ngón tay bị đứt lìa cho bệnh nhân Liều Lý Phút ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Đến ngày 25-8, 2 ngón tay của bệnh nhân đã ấm hồng, có thể cử động nhẹ.

Bác sĩ Nguyễn Tường Quang Trưởng Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình – bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tái khám cho bệnh nhân Liều Lý Phút.
Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình – bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tái khám cho bệnh nhân Liều Lý Phút.

Bệnh nhân Phút nhập viện trong tình trạng đa vết thương do bị chém, trong đó có vết thương dài 6cm ở bàn tay trái làm đứt lìa 2 ngón út và áp út. Các bác sĩ Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình – bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiến hành cắt lọc vết thương, kết hợp xương và nối vi phẫu gân, cơ, mạch máu. 

Ca phẫu thuật nối ngón tay kéo dài khoảng 3 giờ. Đây là một ca phẫu thuật khó, vì mạch máu, thần kinh, gân, cơ của 2 ngón tay rất nhỏ. Việc nối ngón tay phức tạp hơn nối ở cánh tay, đòi hỏi bác sĩ thực hiện kỹ thuật nối tỉ mỉ, khéo léo, chính xác cao. Nếu không thận trọng dễ gây tắc mạch máu, làm ngăn dòng máu nuôi chi khiến ngón tay nhanh chóng bị hoại tử.

An An

Tin xem nhiều