Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ tự tứ, tạ pháp, vu lan tại chùa Đại giác

08:08, 30/08/2017

(ĐN)- Sáng 30-8, tại chùa Đại Giác (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ tự tứ, tạ pháp, vu lan 2017.

(ĐN)- Sáng 30-8, tại chùa Đại Giác (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ tự tứ, tạ pháp, vu lan 2017.

Các hòa thượng, thượng tọa trong tỉnh, hỏi thăm sức khỏe Hòa thượng Thích Minh Chánh, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, năm nay 92 tuổi.
Các hòa thượng, thượng tọa trong tỉnh hỏi thăm sức khỏe Hòa thượng Thích Minh Chánh, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, năm nay 92 tuổi.

Hòa thượng Thích Minh Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; đại diện cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ phía Nam, cùng các ban ngành, đoàn thể của tỉnh và TP.Biên Hòa đã tới dự.

Các tỳ kheo ni cảm tạ chư vị đã khai mở trường hạ ni năm 2017 để mọi người được tu tập.
Các tỳ kheo ni cảm tạ chư vị đã khai mở trường hạ ni năm 2017 để mọi người được tu tập.

Năm nay, chùa Đại Giác được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chọn làm trường hạ cho 63 vị chư hành giả tỳ kheo ni cấm túc an cư trong 3 tháng. Trong thời gian này, chư hành giả tỳ kheo ni phải quy tụ về một trú xứ, nhìn lại chính mình, phát triển đời sống tâm linh, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong tu tập với tinh thần hòa hợp thanh tịnh và đặc biệt ôn lại giới luật, kiến thức Phật học. Kết thúc khóa an cư, có 3 vị tiêu biểu về mặt tinh tấn, hạnh kiểm và lao động được trường hạ tuyên dương, khen thưởng.

Cài hoa hồng màu vàng cho các chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.
Cài hoa hồng màu vàng cho các chức sắc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Tại buổi lễ, các phật tử chùa Đại Giác còn tiến hành nghi thức cài bông hồng nhắc nhở những người con biết trân trọng công sinh thành, dưỡng dục của cha, mẹ và thầy tổ, làm tròn đạo hiếu của mình trong đời sống, xây dựng xã hội, gia đình ngày một tốt đẹp hơn.

Buổi chiều cùng ngày, chùa Đại Giác đã trao 500 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 250 ngàn đồng (gồm gạo và các thực phẩm khác) cho người nghèo, gia đình khó khăn ở xã Hiệp Hòa và các đối tượng ăn xin, lang thang, cơ nhỡ. 

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích