Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ cán bộ Sư đoàn 341

03:08, 21/08/2017

(ĐN)- Ngày 21-8, lãnh đạo tỉnh đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo, cựu chiến binh Sư đoàn 341 (Quân khu 4) trong chuyến đoàn về thăm lại chiến trường xưa tại các tỉnh phía Nam nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập.

(ĐN)- Ngày 21-8, lãnh đạo tỉnh đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo, cựu chiến binh Sư đoàn 341 (Quân khu 4) trong chuyến đoàn về thăm lại chiến trường xưa tại các tỉnh phía Nam nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sư đoàn (23-11-1972 – 23-11-2017).

Lãnh đạo Sư đoàn 341 trao quà lưu niệm cho Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư (ảnh: Đăng Tùng)
Lãnh đạo Sư đoàn 341 tặng quà lưu niệm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư

Cùng tham dự buổi tiếp đoàn, có các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Khải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Sư đoàn 341 được thành lập vào cuối năm 1972 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đầu năm 1975, Sư đoàn tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam bộ. Sư đoàn cùng các đơn vị trong Quân đoàn 4 đã tham gia giải phóng Dầu Tiếng, Bình Long, Xuân Lộc… và là đơn vị mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa và tiến công giải phóng Sài Gòn.

Lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, cựu chiến binh Sư đoàn 341 ôn lại truyền thống đơn vị (ảnh: Đăng Tùng)
Lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, cựu chiến binh Sư đoàn 341 ôn lại truyền thống đơn vị

Sau 30-4-1975, Sư đoàn được giao nhiệm vụ quân quản tại TP.Hồ Chí Minh, rồi được giao nhiệm vụ đóng quân tại Tổng kho Long Bình và đi xây dựng kinh tế mới. Năm 1977, Sư đoàn chuyển đổi từ đơn vị làm kinh tế sang đơn vị chiến đấu và tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, truy quét quân Khơ me Đỏ đến tận Tây Bắc biên giới Campuchia – Thái Lan. Từ năm 1980, Sư đoàn rút quân về nước và đóng quân tại tỉnh Thanh Hóa cho đến nay.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trần Văn Tư chúc mừng đơn vị qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và đặc biệt là trong thời điểm mùa xuân 1975, Sư đoàn 341 đã đóng góp rất lớn vào công cuộc giải phóng miền Nam, phối hợp cùng quân dân Đồng Nai giải phóng địa phương.

Dịp này, đoàn công tác của Sư đoàn 341 cũng đã đến thăm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, thăm lại các chiến trường xưa ở Đồng Nai và các tỉnh miền Nam, nơi Sư đoàn từng tham gia chiến đấu.

Tin và ảnh: Đăng Tùng

 

 

Tin xem nhiều