Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên

12:08, 03/08/2017

(ĐN) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc, sáng 3-8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ IX đã thông qua báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.

[links()](ĐN)- Trong khuôn khổ chương trình làm việc, sáng 3-8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX đã thông qua báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017...

Đồng chí Trần Văn Tư
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh chủ động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ VIII.

Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng luôn được coi trọng và triển khai toàn diện. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực nghiên cứu, thử nghiệm thêm các mô hình, hình thức mới để tăng tính hấp dẫn đối với đoàn viên, thanh niên, đề cao giáo dục thông qua phong trào và hành động thực tiễn của thanh niên.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao bức trướng chúc mừng đại hội
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư trao bức trướng chúc mừng đại hội

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Tỷ lệ cơ sở Đoàn vững mạnh và khá hàng năm đạt 95%. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 235.686 đoàn viên mới (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ là 200 ngàn đoàn viên). Toàn tỉnh đã giới thiệu gần 26 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng, qua đó có gần 13 ngàn đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Trung ương Đoàn và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Các phong trào: "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thực hiện 29 công trình thanh niên cấp tỉnh, 348 công trình thanh niên cấp huyện và tương đương, 2.180 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng số tiền trên 62 tỷ đồng..., góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) xem các cuốn sách ảnh được trưng bày tại đại hội.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) xem các cuốn sách ảnh được trưng bày tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ tập trung xây dựng Đoàn thực sự vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình và công lý; có hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Để đạt được mục tiêu, đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu; 8 mục tiêu cụ thể, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022.

Các đồng chí lãnh đạo trnh, Trung ương Đoàn gặp gỡ các đại biểu tại Đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương Đoàn gặp gỡ các đại biểu tại Đại hội

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Nai tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trong đó, cần tiếp tục nâng cao cả về số lượng và chất lượng đoàn viên mới, phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, nhiệt huyết, có uy tín, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ, gắn bó với thanh niên, sâu sắc với cơ sở, làm việc chủ động sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh thanh niên >>>Xem toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

 đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (chính giữa) trò chuyện cùng đại biểu về tham dự đại hội.
Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (chính giữa) trò chuyện cùng đại biểu về tham dự đại hội.

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, với đặc thù là tỉnh có đông thanh niên công nhân, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Nai cần quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn tại các doanh nghiệp; kiên trì, sáng tạo trong thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 phong trào, 3 chương trình lớn của Đoàn. Có nhiều hình thức và biện pháp đưa thanh niên tham gia tích cực vào các phong trào cách mạng trên mọi lĩnh vực, làm nổi bật vai trò: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. >>>Xem toàn văn phát biểu của đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy

Các đai biểu
Các đại biểu xem các cuốn sách ảnh trưng bày tại Đại hội.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Ðại hội là bầu Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới và bầu Đoàn đại biểu tham dự đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sắp tới. Do vậy, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phát huy dân chủ, trí tuệ, thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử để bầu chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành Tỉnh đoàn (khóa IX), đóng góp tích cực vào sự thành công của Ðại hội Ðoàn toàn quốc sắp tới.

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng Ðại hội đại biểu Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ðồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 bức trướng với nội dung: "Tuổi trẻ Đồng Nai đoàn kết, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, văn minh".

Tin: Nga Sơn, ảnh: Văn Truyên, Công Nghĩa

Tin xem nhiều