Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 40 năm thành lập ngành Khoa học – công nghệ

08:08, 25/08/2017

(ĐN)- Ngày 25-8, Sở Khoa học - công nghệ (KHCN) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ngành (1977 - 2017). Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
 

(ĐN)- Ngày 25-8, Sở Khoa học - công nghệ (KHCN) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ngành (1977 - 2017). Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ngành KHCN.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập ngành KHCN.

40 năm qua, ngành KHCN của tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, đưa công nghệ thông tin lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hiện, Sở KHCN đang tập trung phát triển tiềm lực KHCN trên 2 lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, cải cách hành chính và 3 chương trình mũi nhọn: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Nguyễn Văn Liễu, Vụ trưởng Vụ phát triển KHCN địa phương trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KHCN cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển KHCN.
Ông Nguyễn Văn Liễu, Vụ trưởng Vụ phát triển KHCN địa phương trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KHCN cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển KHCN.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đề nghị Sở KHCN trong thời gian tới tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, cơ chế hoạt động, thúc đẩy phát triển thị trường KHCN; huy động nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng các dự án phát triển hạ tầng KHCN trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia, cán bộ KHCN giỏi để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tìm kiếm công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, ngành cần khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong và nước ngoài tham gia thị trường công nghệ, đầu tư thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, thiết bị.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích