Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VII tại Đồng Nai

03:08, 30/08/2017

(ĐN)- Sáng 30-8, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam bộ, lần thứ 22 năm 2017.

(ĐN)- Sáng 30-8, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam bộ, lần thứ 22 năm 2017.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam bộ, lần thứ 22.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đến dự lễ có Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Trần Khánh Chương; Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp, cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật, văn nghệ sĩ đến từ 9 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng các đại biểu tham quan triển lãm.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh, Triển lãm mỹ thuật khu vực VII - Đông Nam bộ, lần thứ 22 năm 2017 diễn ra tại Đồng Nai không chỉ là nơi thỏa mãn nhu cầu sáng tạo của bản thân nghệ sĩ, mà còn có giá trị phục vụ cộng đồng. Đây chính là sự đóng góp thiết thực của giới mỹ thuật cho sự phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

các đại biểu tham quan tác phẩm tổng hợp Nhóm lợi ích của tác giả Phạm Công Hoàng đến từ tỉnh Đồng Nai nhận giải B tại triển lãm.
Các đại biểu tham quan tác phẩm tổng hợp Nhóm lợi ích của tác giả Phạm Công Hoàng đến từ tỉnh Đồng Nai, nhận giải B tại triển lãm.

Từ ngày 30-8 đến ngày 4-9-2017, ban tổ chức mở cửa miễn phí cho người dân vào tham quan 146 tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều thể loại: đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng, hội họa... của 131 tác giả đến từ các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh. Trong số này, Đồng Nai có 27 tác phẩm của 24 tác giả được chọn giới thiệu đến công chúng.

Tác phẩm Lễ cầu mưa của tác giả Nguyễn Công Văn đến từ tỉnh Ninh Thuận được trao giải A.
Tác phẩm Lễ cầu mưa của tác giả Nguyễn Công Văn đến từ tỉnh Ninh Thuận được trao giải A.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm tham gia triển lãm. Trong đó, giải A được trao cho tác giả Nguyễn Công Văn đến từ tỉnh Ninh Thuận với tác phẩm Lễ cầu mưa; giải B thuộc về tác giả Phạm Công Hoàng đến từ tỉnh Đồng Nai với tác phẩm tổng hợp Nhóm lợi ích; giải C thuộc về tác giả Nguyễn Tấn Công đến từ tỉnh Bình Dương với tác phẩm sơn mài Nguyệt cầm và trao 3 giải khuyến khích cho một số tác giả tham gia triển lãm.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Ngoài ra, Hội Mỹ thuật Việt Nam còn trao tặng phẩm của hội cho 18 tác giả; tặng bằng khen cho Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai; trao 2 kỷ niệm chương cho ông Nguyễn Thành Trí, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Quang Toại, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều