Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Nhơn Trạch: Làm tốt công tác quản lý cai nghiện

10:08, 17/08/2017

(ĐN) - Hiện nay, huyện Nhơn Trạch đã có 12/12 xã thành lập tổ công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Phương thức cai nghiện được thực hiện theo 3 hình thức: cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

(ĐN) - Hiện nay, huyện Nhơn Trạch đã có 12/12 xã thành lập tổ công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Phương thức cai nghiện được thực hiện theo 3 hình thức: cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Sau khi thực hiện các biện pháp cai nghiện, số người nghiện trên địa bàn huyện đã giảm từ 208 đối tượng trong năm 2016, xuống còn 180 đối tượng, trong đó đã đưa 154 đối tượng đi cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma tuý của tỉnh, hoàn lương 12 đối tượng,...

Những đối tượng sau cai nghiện được trở về địa phương để tiếp tục học tập và làm việc. Trong đó, UBND xã và các ban ngành đoàn thể đã giúp cho 24 đối tượng tìm việc làm, ổn định cuộc sống, cũng như hỗ trợ cho 4 hộ gia đình có người nghiện vay vốn sản xuất - kinh doanh.

Hiện nay, công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đang ngày càng được tăng cường. Người cai nghiện không chỉ nhận được sự quan tâm và hỗ trợ trực tiếp về chăm sóc sức khoẻ, mà còn được địa phương thăm hỏi, động viên và sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Nhờ đó, người cai nghiện có thêm động lực sống để hoà nhập với xã hội sau cai nghiện.

Xuân Mai

Tin xem nhiều