Báo Đồng Nai điện tử
En

Sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng

03:08, 21/08/2017

(ĐN)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Long Thành ghi nhận có 119 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và 217 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2016, bệnh tay chân miệng tăng đến 67 ca, bệnh sốt xuất huyết không tăng.

(ĐN)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Long Thành ghi nhận có 119 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng và 217 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2016, bệnh tay chân miệng tăng đến 67 ca, bệnh sốt xuất huyết không tăng.

1. Long Thanh: Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải (bìa trái) giám sát muỗi gây bệnh sốt xuất huyết tại một hộ dân ở xã An Phước, huyện Long Thành. Ảnh: Đặng Ngọc. 2. Nhon Trach: Nhân viên Trạm Y tế xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch phát tờ rơi tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết tại một khu nhà trọ trong xã.
Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Cao Hải (bìa trái) giám sát muỗi gây bệnh sốt xuất huyết tại một hộ dân ở xã An Phước, huyện Long Thành. Ảnh: Đặng Ngọc

Tuy nhiên, trong những ngày qua, số người mắc bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu ở các xã có nhiều nhà trọ như: An Phước, Tam An, Phước Thái, Long Đức và thị trấn Long Thành.

Trung tâm y tế huyện Long Thành cho biết, thời gian tới trung tâm sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền thông qua mạng lưới cộng tác viên y tế cơ sở và bằng xe thông tin lưu động, nhằm vận động người dân tích cực diệt lăng quăng, dẹp bỏ những vật dụng chứa nước mưa, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, ngủ mùng và tổ chức phun thuốc diệt muỗi đợt 2 trên toàn địa bàn.

Nhân viên y tế đang tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho công nhân nhà trọ xã Long Đức.
Nhân viên Trung tâm y tế huyện Long Thành tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho công nhân các nhà trọ tại xã Long Đức

Bên cạnh đó, Trung tâm y tế huyện sẽ cấp phát 140 kg Cloramin B cho các Trường mẫu giáo, mầm non để vệ sinh phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ nhỏ, sau đó tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến 2 loại bệnh này để xử lý, nhằm kịp thời ngăn chặn, không cho bùng phát thành dịch.

Chí Tài

Tin xem nhiều