Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai và Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ nhau cùng phát triển

10:08, 22/08/2017

(ĐN)- Chiều 22-8, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng...

(ĐN)- Chiều 22-8, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo hai tỉnh trao đổi với nhau tại buổi làm việc.
Lãnh đạo hai tỉnh trao đổi với nhau tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau đánh giá chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2007-2017 được ký kết ngày 10-3-2007.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, chương trình hợp tác này có hàm ý, hai bên sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển, thực hiện việc liên kết vùng. Lâm Đồng muốn dựa vào những thế mạnh của Đồng Nai để bứt phá hơn nữa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, sau 10 năm hợp tác, giữa hai tỉnh đã đạt nhiều kết quả. Trong đó, hai tỉnh đã cùng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan đầu tư hoàn thành tuyến quốc lộ 20 qua địa phận 2 tỉnh; đồng thời tích cực phối hợp triển khai các thủ tục đề nghị sớm triển khai dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương để rút ngắn thời gian đi từ Đồng Nai lên Lâm Đồng.

Cũng trong 10 năm qua, Lâm Đồng thu hút được 16 dự án của các nhà đầu tư Đồng Nai trên các lĩnh vực: chế biến nông sản, trồng rừng, chăn nuôi, chế tác đá…; thường xuyên phối hợp thanh, kiểm tra quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ lưu vực sông Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Thời gian tới, Lâm Đồng mong muốn tiếp tục cùng Đồng Nai đề xuất Bộ Giao thông - vận tải đẩy nhanh dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; đưa các mặt hàng nông sản của Lâm Đồng về chợ đầu mối nông sản Dầu Giây; hỗ trợ Lâm Đồng trong phong trào khởi nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong năm 2018 sẽ tiến hành sơ kết giai đoạn 1 chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh để việc hợp tác những năm sau đi vào thực chất hơn nữa. Hai tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau, tỉnh nào có thế mạnh về lĩnh vực gì thì tích cực trao đổi với tỉnh kia để cùng nhau phát triển. 

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều