Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai được đánh giá cao về phong trào thi đua yêu nước

06:08, 02/08/2017

(ĐN)- Chiều 1-8, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận và Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại Đồng Nai.

(ĐN)- Chiều 1-8, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận và Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tại Đồng Nai.

Chủ tọa hội nghị
Chủ tọa hội nghị

Phó trưởng ban Ban thi đua-khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai (Cụm trưởng); Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (Cụm phó); cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh thuộc Cụm miền Đông Nam bộ đã đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế nhiều tỉnh trong cụm tiếp tục tăng trưởng cao, trong đó Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đạt trên 7%. Các đơn vị trong cụm đạt giá trị xuất khẩu hàng hóa gần 22,5 tỷ USD. Thu ngân sách đạt trên 90 ngàn tỷ đồng. Các tỉnh trong cụm tiếp tục là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Nhiều tỉnh, trong đó có Đồng Nai và Bình Dương tiếp tục được đánh giá là địa phương có chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh tốt. Đồng Nai tiếp tục được xem là điểm sáng về xây dựng nông thôn mới trong cụm và cả nước.

Phó ban Thi đua-khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước của cụm, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới. Hoạt động giữa các tỉnh nhịp nhàng, có sức gắn kết cao.

Ông Vương Văn Đỉnh đề nghị cụm tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm phát triển; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào thi đua yêu nước.

Tin và ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều