Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội lần 2 Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hoà

05:08, 18/08/2017

(ĐN) - Sáng 17-8, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hoà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017- 2022 với sự tham dự của 104 đại biểu chính thức.

 

(ĐN) - Sáng 17-8, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hoà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017- 2022 với sự tham dự của 104 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ qua, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên và tham gia công tác từ thiện xã hội.

Cụ thể, từ năm 2012-2017, Hội đã tổ chức mừng thọ cho 57 cụ, trợ cấp cho 120 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao 24 suất học bổng cho con cháu hội viên vượt khó học giỏi với tổng số tiền trị giá gần 126 triệu đồng; tổ chức 31 đợt giao lưu kể chuyện về những tấm gương của các chiến sĩ cách mạng tại các nhà tù đế quốc với khoảng 7.500 lượt người tham dự; đưa hội viên thăm lại những nơi bị giam cầm, tra tấn, đánh đập tàn ác tại các trại giam thực dân đế quốc trước đây... 

Trong nhiệm kỳ mới (2017-2022), Hội sẽ tăng cường công tác kiện toàn tổ chức Hội, vận động hội viên tham gia xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, tổ chức tốt việc thăm hỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đại hội đã bầu 11 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu 40 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Phạm Văn Thành được bầu là Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hoà nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, 2 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua của Hội đã được UBND thành phố tuyên dương khen thưởng.

Hồng Mỹ

Tin xem nhiều