Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo

08:08, 30/08/2017

(ĐN)- Trong 2 ngày: 29 và 30-8, Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai đã tiến hành Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022...

(ĐN)- Trong 2 ngày: 29 và 30-8, Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai đã tiến hành Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai.
Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Tổng công ty cao su Đồng Nai hiện có hơn 6,7 ngàn người. Thu nhập bình quân năm 2016 là 6,2 triệu đồng/người/tháng.Nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn của Tổng Công ty đã đạt được nhiều kết quả khích lệ trong việc chăm lo đời sống người lao động.

Cụ thể, trong 5 năm, Công đoàn Tổng công ty đã vận động được hơn 3,3 tỷ đồng xây dựng 66 căn nhà cho công nhân lao động khó khăn và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động bị thiên tai lũ lụt, bệnh hiểm nghèo... Phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Tổng công ty không ngừng được đẩy mạnh. Nhiều sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, làm lợi cho Tổng công ty hơn 9,6 tỷ đồng.

Một tiết mục văn nghệ trong Đại hội.
Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị thời gian tới, Công đoàn Tổng công ty tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, người lao động, giảm hình thức, tập trung vào nhu cầu thiết yếu của người lao động.

Theo đó, Công đoàn cần tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân nhằm nâng cao năng suất lao động; có nhiều biện pháp, cách làm hay để loại trừ hiện tượng tiêu cực, lấy cắp mủ cao su, hướng tới trong sạch vườn cây, trong sạch nội bộ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 27 đồng chí. Ông Lê Hữu Phước tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng bầu 2 đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cao su Việt Nam lần VIII và Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều