Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động triển khai những dự án quan trọng

03:08, 01/08/2017

(ĐN)- Sáng 1-8, Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1997-2017).

(ĐN)- Sáng 1-8, Liên hiệp các Hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1997-2017).

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tới dự có các đồng chí: Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Phan Tùng Mậu, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 20 năm thành lập và phát triển, đến nay Liên hiệp Hội đã tập hợp được 35 Hội thành viên với gần 13 ngàn hội viên và 3 Hội tập thể, 40% đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực hoạt động khoa học – công nghệ của tỉnh.

Tiến sĩ Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp Hội tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể.
Tiến sĩ Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp Hội tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể.

Trong nhiều năm qua, ngoài công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, Liên hiệp Hội còn tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật cho nhiều đối tượng, góp phần đẩy mạnh các phong trào xã hội hóa giáo dục, đào tạo, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị, thời gian tới Liên hiệp Hội cần phát triển đi vào chiều sâu, tích cực hợp tác quốc tế về khoa học – công nghệ, chủ động triển khai những dự án quan trọng; phát hiện những mô hình làm hay, làm giỏi để nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.

Dịp này, các cá nhân, tập thể xuất sắc đã được nhận kỷ niệm chương của Liên hiệp Hội Việt Nam, nhận bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Liên hiệp Hội.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều