Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các sơ sở tôn giáo đạt kết quả tốt

09:08, 06/08/2017

Những năm gần đây, công tác quản lý đất đai đối với các cơ sở thờ tự có nguồn gốc tôn giáo luôn được Nhà nước quan tâm, đặc biệt là các quy định của Luật Đất đai về nhà, đất liên quan đến tôn giáo đã được triển khai, thực hiện rộng rãi trên phạm vi cả nước và bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ.

Những năm gần đây, công tác quản lý đất đai đối với các cơ sở thờ tự có nguồn gốc tôn giáo luôn được Nhà nước quan tâm, đặc biệt là các quy định của Luật Đất đai về nhà, đất liên quan đến tôn giáo đã được triển khai, thực hiện rộng rãi trên phạm vi cả nước và bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ.

Đến nay, trên địa bàn cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 95,2% diện tích cần cấp. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt cao, bao gồm: Bắc Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Thái Bình, Bình Dương (trên 95%); Đắk Lắk, Yên Bái, Lào Cai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Bạc Liêu, An Giang (trên 85%); còn lại các tỉnh khác đạt đưới 85%.

TTXVN

Tin xem nhiều