Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần có giải pháp đột phá đem lại sự bình đẳng về mọi mặt cho phụ nữ

11:08, 04/08/2017

Tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chiều 4-8 đã tổ chức hội thảo "Những vấn đề đặt ra đối với công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay và giải pháp" phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chiều 4-8 đã tổ chức hội thảo “Những vấn đề đặt ra đối với công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay và giải pháp” phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quang cảnh Hội thảo - Ảnh:Nhân Dân
Quang cảnh Hội thảo - Ảnh:Nhân Dân

Chủ trì hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lưu ý, việc tổng hợp 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị cần phân tích rõ kết quả tích cực cũng như mặt hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp đột phá đem lại sự bình đẳng về mọi mặt cho phụ nữ trong thời kỳ mới.

Các đại biểu đề nghị thời gian tới cần nâng cao hiệu quả thực thi và tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan tới phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới; tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội, chăm lo xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, đảm bảo thực hiện được vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.

Đỗ Bình

Tin xem nhiều