Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa tiếp tục triển khai mô hình trường học Việt Nam mới

05:08, 30/08/2017

(ĐN)– Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 tại TP. Biên Hòa ngày 29-8, bà Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, trong năm học vừa qua, ngành GD-ĐT thành phố đã triển khai, duy trì tốt mô hình trường học Việt Nam mới....

 

(ĐN)– Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 do Phòng GD-ĐT TP. Biên Hòa tổ chức vào ngày 29-8, bà Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề cơ sở vật chất, sĩ số học sinh đông, nhưng trong năm học vừa qua, ngành GD-ĐT thành phố vẫn triển khai, duy trì tốt mô hình trường học Việt Nam mới ở các trường: tiểu học Bửu Long, tiểu học Nguyễn An Ninh, THCS Tân Bửu.

 Giám đốc Sở GD- ĐT Huỳnh Lệ Giang tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.
Giám đốc Sở GD- ĐT Huỳnh Lệ Giang tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.

Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh, bản chất của mô hình trường học Việt Nam mới là nhằm phát huy những kỹ năng, phẩm chất của học sinh trong việc tự học, tự nghiên cứu. Điều quan trọng là đội ngũ lãnh đạo, quản lý đơn vị phải thực sự hiểu và triển khai linh hoạt mô hình để mang lại hiệu quả cao.

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT, năm học 2017-2018, thành phố mặc dù tạm thời không còn tình trạng học ca ba, nhưng để giải quyết dứt điểm, tận gốc vấn đề này, ngành GD-ĐT thành phố cần tích cực tham mưu để lãnh đạo thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều trường lớp hơn nữa.

Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT thành phố cũng cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hỗ trợ các nhóm, lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn thực hiện nghiêm, tốt việc chăm sóc trẻ. Với những nhóm lớp đủ tiêu chuẩn lên trường thì tiến hành nâng cấp lên trường, phục vụ nhu cầu gửi trẻ ngày một cao của người dân.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều