Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị giật đồ trên đường, nữ công nhân gặp nạn

07:08, 02/08/2017

(ĐN)- Chiều 1-8, Đồn Công an KCN Biên Hòa 2 phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ hai đối tượng giật giỏ xách của một nữ công nhân trên đường trong KCN Biên Hòa 2, khiến nạn nhân bị gãy chân sau khi truy đuổi.

(ĐN)- Chiều 1-8, Đồn Công an KCN Biên Hòa 2 phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ hai đối tượng giật giỏ xách của một nữ công nhân trên đường trong KCN Biên Hòa 2, khiến nạn nhân bị gãy chân sau khi truy đuổi.

Chị L. bị thương nặng sau vụ giật đồ Chiếc xe của chị L. bị văng xuống mương
Chị L. bị thương nặng sau vụ giật đồ (ảnh trái) và khu vực bị nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50, ngày 1-8, chị Trần Thị L. (quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) làm công nhân ở TP.Biên Hòa đang điều khiển xe máy trên đường 6A KCN Biên Hòa 2 thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy cùng chiều ép sát giật giỏ xách.

Sau khi bị giật đồ, chị L. không làm chủ tay lái, nên đã tông vào cột điện bên đường bị thương nặng. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng bị văng xuống mương thoát nước và bị hư hỏng.

Nạn nhân sau đó được đội ngũ y tế của một công ty gần đó sơ cứu và đưa đi cấp cứu. Hiện nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Riêng hai đối tượng sau khi giật được giỏ xách của nạn nhân đã tăng ga tẩu thoát.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, do đây là đoạn đường vắng người qua lại nên rất dễ bị các đối tượng chọn để cướp giật tài sản, đặc biệt là những nữ công nhân đi làm về muộn.

Nhận được thông tin về vụ việc trên, Công an đồn KCN Biên Hòa 2 đã phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra xác minh các đối tượng tham gia vụ cướp giật.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều