Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông lễ Quốc khánh 2-9

09:08, 30/08/2017

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới.

 Đoàn xe của lực lượng cảnh sát giao thông di chuyển trên cầu An Hảo ra quân thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông.
Đoàn xe của lực lượng cảnh sát giao thông di chuyển trên cầu An Hảo ra quân thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng tổ chức, điều tiết giao thông, an toàn dịch vụ vận tải, phân luồng giao thông khoa học, hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông; bố trí lực lượng ứng trực tại các tuyến trọng điểm, các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, các địa điểm vui chơi, giải trí.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tăng cường tuần tra lưu động, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú ý các hành vi dễ dẫn đến tai nạn như: vượt quá tốc độ, nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… Đồng thời, yêu cầu Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án, bố trí đủ lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ để xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ, tai nạn giao thông khi có yêu cầu…

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều