Báo Đồng Nai điện tử
En

Vận động hơn 22,5 tỷ đồng cho Qũy đền ơn đáp nghĩa

05:07, 03/07/2017

(ĐN)- Theo thông tin từ Sở Lao động, thương binh và xã hội, từ năm 2012-2016, toàn tỉnh đã vận động được hơn 22,5 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa,...

(ĐN)- Theo thông tin từ Sở Lao động, thương binh và xã hội, từ năm 2012-2016, toàn tỉnh đã vận động được hơn 22,5 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, trong đó có 7,3 tỷ đồng do Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh vận động, số còn lại do Quỹ đền ơn đáp nghĩa các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa vận động.

Toàn bộ số tiền nói trên được dùng để thực hiện nhiều hoạt động, chương trình, hướng tới những đối tượng chính sách, gia đình có công…trên địa bàn tỉnh. Trong đó, riêng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, 5 năm qua, tỉnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn hàng năm cho hơn 8,7 ngàn người có công với kinh phí gần 38,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã chi hơn 1,6 tỷ đồng để thực hiện trang bị, cung cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người có công; thực hiện chế độ điều dưỡng sức khỏe tập trung và tại gia đình cho 22,2 ngàn đối tượng người có công với tổng kinh phí hơn 21,3 tỷ đồng.

Hàng năm, tỉnh tổ chức đưa 2 đoàn đại biểu người có công tiêu biểu (100 đại biểu) đi tham quan thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác, tham quan danh lam, thắng cảnh các tỉnh phía Bắc như: Vịnh Hạ Long, K9, Đền Hùng, Tràng An, Bãi Đính... với kinh phí trên 785,8 triệu đồng; thực hiện 422 sổ tiết kiệm cho đối tượng người có công với kinh phí huy động được 941 triệu đồng.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều