Báo Đồng Nai điện tử
En

Theo bước chân những người anh hùng

06:07, 23/07/2017

(ĐN) - Đó là cuộc hành trình cho Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017) tại khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa, xã Bình Sơn (huyện Long Thành).

(ĐN) - Đó là cuộc hành trình do Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017) tại Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (xã Bình Sơn, huyện Long Thành). Các đồng chí: Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà gia đình chính sách
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà gia đình chính sách

Theo Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nguyễn Thanh Hiền, hành trình "Theo bước chân những người anh hùng'' là dịp để cán bộ, hội viên, thanh niên thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Đoàn viên, hội viên thanh niên dâng hương tại bia tưởng niệm căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa
Đoàn viên, hội viên thanh niên dâng hương tại bia tưởng niệm căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh hy vọng các thế hệ cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên trong tỉnh sẽ nhận thức rõ hơn giá trị của nền hòa bình. Từ đó, quyết tâm học tập, rèn luyện, mang sức trẻ, nhiệt huyết và lòng nhân ái tham gia vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa'', thể hiện đạo lý ''Uống nước nhớ nguồn'' để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương cho nền độc lập tự do của dân tộc.

Đồng chí Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy trao xe đạp cho học sinh là con cháu gia đình chính sách
Đồng chí Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy trao xe đạp cho học sinh là con cháu gia đình chính sách

Trong chương trình, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã trao 20 chiếc xe đạp, 5 suất học bổng cho học sinh là con, cháu các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách.

Sau lễ ra quân, hàng loạt các hoạt động ý nghĩa đã diến ra. Trong đó, có hoạt động nói chuyện truyền thống; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe và tặng quà 300 người dân; ngày hội đọc sách, vui chơi cho các em thiếu nhi; trồng 200 cây xanh. Đặc biệt, "Chuyến xe tri ân'' đã đưa hội viên thanh niên đến tận nhà các gia đình chính sách để khám bệnh, phát thuốc, tặng quà.

 Đại diện Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám bệnh cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Hiếu, ở ấp 7, xã Bình Sơn (huyện Long Thành)
Đại diện Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám bệnh cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Hiếu, ở ấp 7, xã Bình Sơn (huyện Long Thành)

Song song với các hoạt động cấp tỉnh, đồng loạt tại các huyện, thị, thành phố cũng diễn ra các hoạt động hưởng ứng hành trình ''Theo bước chân những người anh hùng''. Ước tính có khoảng trên 2 ngàn người được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; trao tặng trên 1 ngàn phần quà; 20 xe đẹp; 20 suất học bổng, 1 ngàn cuốn tập; 120 gia đình chính sách được khám bệnh, phát thuốc, tặng quà tại nhà,... với tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Tin và ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều