Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm một bé trai tử vong do sốt xuất huyết

04:07, 28/07/2017

(ĐN) – Ngày 28-7, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai Bạch Thái Bình cho biết, vừa có thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân là một bé trai 12 tuổi ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch,..

(ĐN) – Ngày 28-7, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai Bạch Thái Bình cho biết, vừa có thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân là một bé trai 12 tuổi ngụ tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, (được điều trị tại Bệnh viện nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh) tử vong do sốc sốt xuất huyết nặng. Trung tâm y tế dự phòng Đồng Nai đã tiến hành phun hóa chất dập dịch tại khu vực nhà bệnh nhân tử vong.

Cộng tác viên y tế phun hóa chất diệt muỗi tại một khu nhà trọ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
Cộng tác viên y tế phun hóa chất diệt muỗi tại một khu nhà trọ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện Nhơn Trạch là địa phương có dịch sốt xuất huyết bùng phát tăng cao đột biến và diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có hơn 500 ca, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã phối hợp với huyện Nhơn Trạch tiến hành phun hóa chất dập dịch tại các hộ dân trên địa bàn 2 xã có số ca mắc sốt xuất huyết cao là: Hiệp Phước, Phước Thiền. Đồng thời, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng trên toàn huyện.

Kết quả, số ca mắc sốt xuất huyết có giảm nhưng lại tiếp tục tăng trở lại. Nguyên nhân là do khi tiến hành phun hóa chất diệt muỗi hoặc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng có nhiều hộ dân ở khu nhà trọ không có nhà nên kết quả diệt muỗi, diệt lăng quăng còn hạn chế.

Ban Chỉ đạo phòng chống và loại trừ dịch bệnh nguy hiểm tỉnh đề nghị huyện Nhơn Trạch quyết liệt hơn nữa trong triển khai các giải pháp dập dịch sốt xuất huyết lan rộng. Cụ thể như: thay đổi giờ giấc phun hóa chất diệt muỗi sau giờ làm việc; giao cho UBND xã làm việc với các nhà trọ cam kết tuyên truyền cho người thuê nhà vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa; chính quyền huy động các đoàn thể, vận động, kêu gọi người dân tham gia vệ sinh, khơi thông cống rãnh…

Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có hơn 1,7 ngàn ca mắc sốt xuất huyết, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 2 ca tử vong.

          An An

Tin xem nhiều