Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh niên đánh phụ nữ giữa đường đã đến trình diện

02:07, 05/07/2017

(ĐN)- Sáng 5-7, Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An) đã đến Công an TP.Biên Hòa để trình diện và khai nhận hành vi đập vỡ kính xe ô tô và đánh một cô gái ngay giữa đường tại TP.Biên Hòa, khiến dư luận bức xúc.

(ĐN)- Sáng 5-7, Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An) đã đến Công an TP.Biên Hòa để trình diện và khai nhận hành vi đập vỡ kính xe ô tô và đánh một cô gái ngay giữa đường tại TP.Biên Hòa, khiến dư luận bức xúc.

Ngô Trọng Tâm đến làm việc với công an.
Ngô Trọng Tâm đến làm việc với công an.

Theo cơ quan công an, Tâm được xác định là đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh một cô gái ngay trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc địa bàn phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) vào chiều 25-6. Sự việc trên được người đi đường quay clip đưa lên mạng xã hội.

Chỉ sau một thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút rất nhiều người theo dõi. Đa số các ý kiến đều cho rằng, hành vi của Tâm là rất đáng lên án. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Quang Vinh đã có mặt tại hiện trường lập hồ sơ chuyển Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, chiều 25-6, Tâm điều khiển xe máy 52P6-5358 chở vợ đi khám bệnh. Khi đi đến đoạn đường Cách Mang Tháng Tám (trước cổng trường tiểu học Quang Vinh, thuộc KP.2, phường Quang Vinh), Tâm điều khiển xe lấn sang làn đường ô tô.

Chiếc mũ đã dùng để đánh cô gái trên đường.
Chiếc mũ đã dùng để đánh cô gái trên đường.

Lúc này, ông Nguyễn Thế Khải (68 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ô tô đi cùng chiều sát bên phải, khiến Tâm phải lấn sang làn đường ngược chiều. Nghĩ rằng, ông Khải đã ép xe của mình, nên Tâm đã chạy vượt lên cúp đầu xe ông Khải và yêu cầu ông này xuống xe để giải quyết. Tuy nhiên, thấy Tâm có thái độ hung hăng, nên ông Khải không xuống xe. Lúc này, Tâm dựng xe lấy mũ bảo hiểm đập liên tiếp làm vỡ tấm kính bên hông xe ông Khải.

Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Thu Hà (37 tuổi, cháu ông Khải) đi cùng ông Khải đã xuống xe, lấy điện thoại quay lại cảnh kính xe bị vỡ. Thấy vậy, Tâm tiếp tục đôi co với chị này. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tâm đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu chị Hà gây thương tích. Sau khi gây sự với ông Khải, Tâm lên xe bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an phường Quang Vinh đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản ghi nhận sự việc. Đối với Ngô Trọng Tâm, sau khi sự việc xảy ra, thấy dư luận lên án hành động của mình, đối tượng này đã bỏ trốn đến tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, được sự vận động của lực lượng công an và gia đình, Tâm đã đến cơ quan công an trình diện.

Một cán bộ Công an TP.Biên Hòa cho biết, hiện cơ quan công an đang định giá tài sản hư hỏng của ông Khải để có cơ sở xử lý đối với Tâm. Riêng chị Hà chỉ bị thương tích nhẹ. Sau khi làm việc, lấy lời khai, Công an TP.Biên Hòa đã cho gia đình bảo lãnh Tâm về để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

 

 

 

Tin xem nhiều