Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

05:07, 26/07/2017

(ĐN)- Sáng 26-7, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt 30 vị Mục sư đại diện các hệ phái Tin Lành trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Sáng 26-7, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt 30 vị Mục sư đại diện các hệ phái Tin Lành trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm; Hội thánh Tin Lành Mennonite; Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam; Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam; Ban Trị sự Tổng hội Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam; Giáo hội Báp Tít Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Quốc Vũ thông tin đến đại diện các hệ phái Tin Lành về những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

Tại cuộc họp, Mục sư Nhu Siol, Trưởng ban đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh báo cáo kết quả Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ V được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh vừa qua. Trong đó, Mục sư Nguyễn Tờn, Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Long Thành (huyện Long Thành) đã tái đắc cử chức vụ Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Các đại biểu đại diện các hệ phái Tin Lành tham dự cuộc họp cũng đã phát biểu bày tỏ mong muốn sớm được phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo để cùng phối hợp tuyên truyền, động viên đồng bào tín đồ hoạt động tôn giáo đúng theo quy định của pháp luật.

Thanh Nga

Tin xem nhiều