Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm gia đình có công

05:07, 27/07/2017

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ, chiều 27-7, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách Quốc phòng – an ninh đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh,...

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ, chiều 27-7, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách Quốc phòng – an ninh đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và mộ tập thể an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa đêm 31-1-1968.

Đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào đầu giờ chiều 27-7.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Cùng đi với Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Võ Văn Chánh, Nguyễn Hòa Hiệp...

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Sau lễ viếng, Đoàn đã tới thăm gia đình ông Vũ Ánh Dương, 57 tuổi, một thương binh hạng ¼ , ngụ tại KP.6, phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) và thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hòa, 97 tuổi, ngụ tại phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa).

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi, động viên thương binh Vũ Ánh Dương
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi, động viên thương binh Vũ Ánh Dương
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Trưởng ban Dân nguyên Quốc hội Nguyễn Thanh Hải ((bìa phải) và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hòa.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải ((bìa phải), cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hòa.

Đại tướng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hòa và thương binh Vũ Ánh Dương đã có nhiều đóng góp quý báu cho dân tộc. Đại tướng chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hòa và thương binh Vũ Ánh Dương, đồng thời mong muốn hai gia đình luôn phát huy được truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Tin: Hạnh Dung, ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều