Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy công tác mặt trận ở cơ sở

05:07, 14/07/2017

(ĐN) Sáng 14-7, tại Huyện ủy Thống Nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về hoạt động của mặt trận ở cơ sở. Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

(ĐN) Sáng 14-7, tại Huyện ủy Thống Nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về hoạt động của mặt trận ở cơ sở. Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi họp.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới phát biểu tại hội nghị

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, toàn tỉnh hiện có 171 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và trên 1 ngàn Trưởng ban công tác mặt trận cấp ấp, khu phố. Trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận các ấp, khu phố đã có nhiều đóng góp cho thành công chung của công tác mặt trận.

Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ cấp xã đã tổ chức cho hơn 181 ngàn lượt cử tri tham dự, đóng góp trên 17 ngàn ý kiến phản ánh, kiến nghị được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều đợt đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để nhân dân được bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình.

Ủy ban MTTQ cấp xã cũng đã triển khai tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

 Các đại biểu trao đổi, thảo luận tạ hội nghị.
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Ngoài ra,  Ủy ban MTTQ cấp xã cũng đã phối hợp tổ chức nhiều đợt vận động với số tiền trên 70 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo Tết cho người nghèo và sửa chữa gần 500 căn nhà tình nghĩa. Nhiều mô hình điển hình được duy trì và nhân rộng như: xây dựng nhà tình thương, nuôi heo đất, hũ gạo tình thương...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, thuận lợi trong công tác dân vận tại cơ sở, đặc biệt là công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, công tác chăm lo cho người nghèo, xây nhà tình thương...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận cấp ấp, khu phố trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo công tác mặt trận các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhất là tập trung cho chương trình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; vận động thực hiện xây dựng trên 160 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo, khó khăn....

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã thống nhất chọn 7 đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2017 tại Hà Nội sắp tới.

Tin và ảnh: Văn Chính

Tin xem nhiều