Báo Đồng Nai điện tử
En

Mua bán trái phép chất ma tuý, lãnh 7 năm tù giam

05:07, 26/07/2017

(ĐN) - Ngày 26-7, tại Trường tiểu học Liên Sơn, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), Toà án nhân dân huyện đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc, 24 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

(ĐN) - Ngày 26-7, tại Trường tiểu học Liên Sơn, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), Toà án nhân dân huyện đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc, 24 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Phúc là đối tượng nghiện ma tuý đá. Để có tiền sử dụng ma túy, Phúc đã nhiều lần đến Tp.Hồ Chí Minh mua ma tuý về bán kiếm lời và sử dụng. Đến ngày 16-2-2017, khi Phúc đang bán ma tuý cho con nghiện thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Tại Cơ quan điều tra, Phúc khai nhận đã 4 lần bán ma tuý đá cho các con nghiện, thu lợi bất chính 850 ngàn đồng để tiêu xài. Đây là một bản án thích đáng dành cho những kẻ lười lao động, thích ăn chơi đua đòi, sa vào con đường nghiện ngập.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều