Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ triển khai thành lập mới 3 Hội hữu nghị

03:07, 19/07/2017

(ĐN)- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, Liên hiệp đã thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, đối ngoại nhân dân...

(ĐN)- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, Liên hiệp đã thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, đối ngoại nhân dân. Trong đó, đã vận động thực hiện 9 chương trình, dự án và 3 khoản viện trợ phi dự án do 11 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ với tổng số tiền hơn 781 ngàn USD (tương đương với 17,9 tỷ đồng)...

 Chủ tịch Liên hiệp Bùi Ngọc Thanh tặng hoa cho các đồng chí nhận nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp khóa I
Bà Bùi Ngọc Thanh tặng hoa cho các Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa I

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Liên hiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là công tác tiếp cận thiết lập quan hệ và vận động viện trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) gặp nhiều khó khăn. Một số hội thành viên hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xác định, trong 6 tháng cuối năm sẽ tổ chức đoàn đi xúc tiến vận động và thiết lập mối quan hệ từ 4-6 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp tiềm năng (FDI) và Hiệp hội các doanh nghiệp...để tham gia thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Liên hiệp cũng sẽ triển khai thành lập mới 3 Hội hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ, Việt Nam – Pháp, Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Đồng Nai; phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào; 100 năm Cách mạng tháng mười Nga; 90 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan; 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc…

Tin và ảnh: Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều