Báo Đồng Nai điện tử
En

Không nên phát triển khu công nghiệp tràn lan

04:07, 06/07/2017

(ĐN)- Sáng 6-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Long Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác dân vận trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Sáng 6-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Long Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác dân vận trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi làm việc
Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Long Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo trưởng, phó khối vận các xã, thị trấn và bí thư, phó bí thư một số khu, ấp trên địa bàn huyện Long Thành, một trong những điều mà nhân dân của huyện đang băn khoăn nhất hiện nay là áp giá đền bù và tái định cư để thực hiện các dự án chưa tốt.

Nhiều nơi, dân đã được tái định cư, nhưng 5-6 năm nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến độ thi công một số dự án quá chậm, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Nhiều ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri, chưa được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng...

Các đại biểu đóng góp ý kiến trao đổi tại buổi làm việc.
Các đại biểu đóng góp ý kiến trao đổi tại buổi làm việc.

Ngoài ra, việc bố trí trưởng khối Vận ở một số xã chưa hợp lý. Chủ tịch ủy ban MTTQ xã hiện nay phải kiêm nhiệm quá nhiều việc nên đôi khi không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Một số ý kiến khác thì cho rằng, không nên phát triển khu công nghiệp tràn lan, không để doanh nghiệp nằm trong khu dân cư, có như thế mới tránh được ô nhiễm môi trường và ổn định được tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư.

Theo đại diện một số đơn vị, địa phương, để cơ sở làm tốt công tác dân vận, cơ quan chức năng phải giải quyết tốt các ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân, làm việc gì cũng phải có hiệu quả, chất lượng, vì dân và lúc đó mặt trận và các đoàn thể nói dân mới tin và làm theo.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều