Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động 7,6 tỷ đồng cho an sinh xã hội vào dịp 27-7

04:07, 06/07/2017

(ĐN)- Tại Hội nghị triển khai công tác dân vận trên địa bàn huyện Xuân Lộc 6 tháng cuối năm diễn ra vào sáng 6-7, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Phạm Văn Thuận cho biết, những năm qua, Xuân Lộc đã làm khá tốt công tác dân vận, thực hiện an sinh, góp phần ổn định xã hội.

(ĐN)- Tại Hội nghị triển khai công tác dân vận trên địa bàn huyện Xuân Lộc 6 tháng cuối năm diễn ra vào sáng 6-7, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Phạm Văn Thuận cho biết, những năm qua, Xuân Lộc đã làm khá tốt công tác dân vận, thực hiện an sinh, góp phần ổn định xã hội.

Từ các đợt dân vận nói trên, toàn huyện đã huy động được một nguồn nhân, vật lực, tài lực,... trị giá hàng chục tỷ đồng để chăm lo cho cuộc sống nhân dân. Riêng 6 tháng đầu năm, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), huyện Xuân Lộc đã huy động nguồn lực có trị giá dự kiến gần 7,6 tỷ đồng để chuẩn bị cho đợt ra quân làm công tác dân vận vào 2 ngày: 21 và 22-7.

Đợt dân vận lần này, huyện dự kiến sẽ thực hiện đồng loạt tại 15 xã, thị trấn, nhằm chăm lo cuộc sống cho các gia đình chính sách, người có công với nước và các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, sẽ có nhiều hoạt động thiết thực như: sửa chữa nhà tình nghĩa, xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, tặng tủ thờ liệt sĩ, tặng quà, quần áo, nhu yếu phẩm, tặng thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp và hỗ trợ bò giống...

Ngoài ra, huyện sẽ chọn xã Suối Cao để phối hợp với Trại giam Xuân Lộc (Z30A) thuộc Tổng cục VIII, Bộ công an làm điểm trong đợt ra quân làm công tác dân vận. Dịp này, huyện cũng sẽ phối hợp với Chương trình ”Lục lạc vàng – kết nối những miền quê” tổ chức lễ trao 24 con bò cái lai Sind F1 cho 12 hộ gia đình thuộc 2 xã: Xuân Trường và Suối Cao.

                                                                                     Ngọc Hoàng

 

Tin xem nhiều