Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm các chợ tự phát

04:07, 14/07/2017

(ĐN)- Ngày 14-7, Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó giám đốc Sở Công thương Lê Văn Lộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các phòng chức năng liên quan của huyện Định Quán về tình hình hoạt động các tụ điểm kinh doanh tự phát, chợ hoạt động không hiệu quả và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

(ĐN)- Ngày 14-7, Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó giám đốc Sở Công thương Lê Văn Lộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các phòng chức năng liên quan của huyện Định Quán về tình hình hoạt động các tụ điểm kinh doanh tự phát, chợ hoạt động không hiệu quả và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Định Quán, thực hiện điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, UBND huyện đã mời gọi các công ty, doanh nghiệp đầu tự xây dựng chợ tại các xã, nhằm đưa bà con tiểu thương vào ổn định kinh doanh.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện hiện vẫn còn nhiều điểm chợ tự phát, gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Trong đó, đáng kể nhất là các tụ điểm kinh doanh tự phát trên đường chợ chiều dọc Quốc lộ 20 - xã Túc Trưng; chợ tự phát dọc Quốc lộ 20 trước chợ 105; đường 115 liên xã Phú Vinh - Ngọc Định; Tỉnh lộ Cao Cang và điểm đầu đường 104 - xã Phú Ngọc…

Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Công thương Lê Văn Lộc đề nghị các ngành chức năng của huyện nhanh chóng triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn đường bộ. Trong đó, có việc tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; đồng thời lập biên bản nhắc nhở, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm...

Văn Tuấn

Tin xem nhiều