Báo Đồng Nai điện tử
En

Heo thịt xuất chuồng còn khoảng 176 ngàn con

05:07, 10/07/2017

(ĐN) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ heo Đồng Nai, lượng heo thịt đến thời điểm xuất chuồng trên địa bàn tỉnh hiện còn khoảng 176 ngàn con, giảm trên 50,3 ngàn con so với thời điểm đầu tháng 6-2017.

(ĐN) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ heo Đồng Nai, lượng heo thịt đến thời điểm xuất chuồng trên địa bàn tỉnh hiện còn khoảng 176 ngàn con, giảm trên 50,3 ngàn con so với thời điểm đầu tháng 6-2017. Trong đó, heo nuôi trong các nông hộ chỉ còn 55 ngàn con, số còn lại nuôi trong các trang trại lớn của các doanh nghiệp.

Một trại heo tại Long Thành.
Một trại heo tại Long Thành (ảnh minh họa)

Tuy sản lượng tiêu thụ cao, heo tồn giảm mạnh, nhưng giá heo hơi tại Đồng Nai bán ra vẫn chưa tăng. Hiện heo hơi trên thị trường đang lấy giá heo hơi của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP. Việt Nam làm chuẩn và công ty thu mua heo hơi với giá 26 ngàn đồng/kg. Vì vậy, heo hơi của Đồng Nai cũng chỉ dao động từ 26-28 ngàn đồng/kg đối với heo đạt chuẩn; còn heo hơi có trọng lượng trên 110kg/con giá dao động từ 22-25 ngàn đồng/kg. Thịt heo bán tại các cửa hàng và chợ trong tỉnh từ 45- 80 ngàn đồng/kg tùy loại.

Địa phương có lượng heo thịt lớn nhất là huyện Thống Nhất, tiếp đến là các huyện:Trảng Bom, Long Thành, Cẩm Mỹ và Xuân Lộc.

                                                     Hương Giang

 

Tin xem nhiều