Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành trình đỏ "Kết nối dòng máu Việt" diễn ra tại Đồng Nai

11:07, 07/07/2017

(ĐN)- Tối 7-7 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục - thể thao tỉnh đã diễn ra gala văn nghệ, tọa đàm "Tình người Đồng Nai".

(ĐN)- Tối 7-7 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục - thể thao tỉnh đã diễn ra gala văn nghệ, tọa đàm “Tình người Đồng Nai”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hành trình đỏ năm 2017 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”. Tại khu vực phía Nam đoàn xuất phát từ tỉnh Cà Mau ngày 1-7 và lần lượt đi qua các tỉnh, thành: Kiên Giang, Cần Thơ, Long An, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai…

Lãnh đạo tỉnh ký lưu niệm lên lá cờ của chương trình Hành trình đỏ. Ảnh: C.Nghĩa
Lãnh đạo tỉnh ký lưu niệm lên lá cờ của chương trình Hành trình đỏ. Ảnh: C.Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, chào mừng đoàn Hành trình đỏ đã dừng chân và có nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Đồng Nai. Phó chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Hành trình đỏ sẽ lan tỏa làm cho phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Đồng Nai ngày càng sôi nổi hơn.

Trong chương trình đã diễn ra phần giao lưu với các nhân vật điển hình của phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai và một gia đình có con bị bệnh hiểm nghèo thường xuyên phải nhận máu hiến từ chương trình hiến máu tình nguyện.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã ký lên lá cờ của chương trình Hành trình đỏ năm 2017. Lá cờ này sẽ theo suốt đoàn trong hành trình ra tới Hà Nội.

Trong chương trình, sáng nay 8-7 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục - thể thao tỉnh diễn ra hoạt động hiến máu tình nguyện với số máu dự kiến thu được khoảng 800 đơn vị.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều