Báo Đồng Nai điện tử
En

Đặt máy phá rung ngăn ngừa đột tử do tim

10:07, 30/07/2017

(ĐN)- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa đặt thành công máy phá rung ngăn ngừa đột tử do tim cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Vân (67 tuổi, ngụ tại xã Xuân Lập, TX.Long Khánh), thường bị ngất xỉu và từng bị ngưng tim, ngưng thở đột ngột nhưng được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Trần Văn Thanh Phong, Phó Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi bệnh nhân Vân
Bác sĩ Trần Văn Thanh Phong, Phó Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi bệnh nhân Vân

(ĐN)- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa đặt thành công máy phá rung ngăn ngừa đột tử do tim cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Vân (67 tuổi, ngụ tại xã Xuân Lập, TX.Long Khánh), thường bị ngất xỉu và từng bị ngưng tim, ngưng thở đột ngột nhưng được cấp cứu kịp thời. Sau 4 ngày được đặt máy phá rung, đến ngày 30-7 bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt bình thường, máy hoạt động tốt.

Bác sĩ Trần Văn Thanh Phong, Phó khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết ông Vân bị bệnh brugada, thuộc nhóm bệnh đột tử do tim,  một căn bệnh xuất hiện ở nam nhiều hơn nữ. Bệnh chỉ được phát hiện khi đo điện tim.

Theo bác sĩ Phong, bệnh brugada không có thuốc đặc trị, chỉ có biện pháp duy nhất là cấy máy phá rung để phòng ngừa khi tim vô cơn rung thất, máy sẽ phát ra nguồn điện phá rung tạo lại nhịp cho tim đập bình thường. Kỹ thuật cấy máy phá rung đơn giản, tuy nhiên việc chẩn đoán, phát hiện bệnh rất khó và chi phí máy phá rung khá cao, như trường hợp của ông Vân có chi phí khoảng 260 triệu đồng.              

Ngọc Thư

Tin xem nhiều